Tín hiệu lạc quan từ các loại hình cai nghiện ma túy

Thứ tư, 22/07/2020 11:42

Thực tế cho thấy, công tác cai nghiện ma túy trên cả nước vẫn đang đứng trước một sức ép vô cùng lớn, đó là diễn biến phức tạp của ma túy và tội phạm ma túy, kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của người nghiện. Tại Đà Nẵng, mặc dù không tránh khỏi những khó khăn, phức tạp, nhưng với sự nỗ lực từ nhiều phía, công tác cai nghiện, nhất là cai nghiện tập trung và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng đã và đang đạt được kết quả đáng ghi nhận...

Các học viên tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy.

Chuyển biến trong cai nghiện tập trung

Ông Phạm Tấn Dũng, Giám đốc Cơ sở xã hội Bầu Bàng cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 (tính đến ngày 10-6), đã tiếp nhận 442 học viên, nâng tổng số học viên cai nghiện, chữa bệnh tại đây lên đến 1.019 người.

Đến nay, qua giáo dục, cơ sở giải quyết cho về hòa nhập cộng đồng 341 học viên, chuyển công an di lý và nhận lại 58 học viên, đình chỉ quyết định để chữa bệnh 1 học viên. Hiện nay, cơ sở đang quản lý 619 học viên, trong đó cai nghiện tự nguyện 81 người, nữ 18 người, cai nghiện lần đầu 297 người, ngoại tỉnh 58 người; nhiễm HIV/AIDS 6 người. "Công tác tổ chức cai nghiện tập trung được tiến hành đồng bộ và chặt chẽ từ công tác tiếp nhận, phân loại, quản lý, tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin... Đặc biệt, thời gian vừa qua, cơ sở thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe học viên cai nghiện theo kế hoạch phòng chống dịch Covid-19, tư vấn, giáo dục phục hồi hành vi, tổ chức lao động trị liệu, bảo đảm ANTT và phòng, chống thẩm lậu các chất ma túy", ông Dũng cho hay.

Một trong những hoạt động được cơ sở quan tâm, chú trọng là công tác giáo dục, tư vấn, dạy văn hóa, dạy nghề. 6 tháng qua, Cơ sở xã hội Bầu Bàng phối hợp với các trường nghề tổ chức 4 lớp nghề điện dân dụng, xây dựng, nghiệp vụ bán hàng cho 120 học viên; 1 lớp dạy văn hóa, xóa mù chữ cho 7 học viên, 22 lớp chuyên đề giáo dục sức khỏe, pháp luật, đội hình đội ngũ, kỹ năng phòng tránh tái nghiện cho 485 học viên... Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho học viên luôn được quan tâm hàng ngày, như học viên được xem thời sự, phim ảnh, đọc sách báo, điện thoại cho gia đình, chơi bóng đá, bóng bàn, tập thể dục thể thao. Định kỳ tối thứ 7, chủ nhật, học viên được hát karaoke...

Khởi sắc trong cai nghiện tại gia đình, cộng đồng

Trong 6 tháng qua, UBND các xã, phường tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 56 người (2 người được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cai nghiện, 9 người tái nghiện đưa đi cai nghiện tập trung tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng). Hiện nay có 45 người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (trong đó có 32 người có việc làm, chiếm tỷ lệ hơn 71%).

Theo ông Lương Vĩnh Thái, Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH thành phố, kết quả trên cho thấy, tỷ lệ thành công của chương trình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng khá cao so với các loại hình cai nghiện khác. Có nhiều nguyên nhân mang lại thành công, trước hết phải nói là chủ trương, chính sách của thành phố trong công tác này phù hợp với thực tiễn. "Người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng không bị cách ly khỏi xã hội khiến họ không bị gián đoạn mà vẫn có thể làm việc kiếm sống. Ngoài ra, họ được chính quyền phân công người kèm cặp, giúp đỡ xuyên suốt thời gian cai nghiện, được hỗ trợ phí điều trị cắt cơn giải độc ma túy... Cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng thành công cũng góp phần giảm tải tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng", ông Thái khẳng định.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Thái cũng cho rằng, hiện nay vẫn còn một số khó khăn như vẫn còn một số nơi chưa thật sự vào cuộc, lập kế hoạch cai nghiện chưa sát với thực tế, chưa bảo đảm phác đồ điều trị cắt cơn, giải độc. Thời gian tới, ông Thái cho biết, Chi cục PCTNXH TP sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đối tượng nghiện và gia đình tự khai báo, tố giác; đồng thời kết hợp với điều tra, khảo sát thống kê, cập nhật để nắm chắc số lượng và diễn biến tình hình nghiện trên từng địa bàn, cụm dân cư, tổ dân phố..., qua đó đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn và mang lại hiệu quả cao hơn.

D.H